Kết quả tìm kiếm cho "70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1353
Thương mại điện tử là một xu hướng tiêu dùng mới, là động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam với khoảng 11% tổng doanh số bán lẻ; đưa Việt Nam là một trong số thị trường năng động nhất Đông Nam Á.
Khi cạnh tranh năng lượng đang trở thành một phần của cạnh tranh chiến lược toàn cầu, việc sửa đổi Luật Dầu khí năm 2022 cần được nhìn nhận như một bước đi thể chế quan trọng nhằm mở đường cho các nguồn lực năng lượng mới, tăng cường nội lực quốc gia và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.
Ngành sữa Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng 12- 14,0%/năm, sản lượng sữa lỏng chế biến khoảng 4.200 triệu lít/năm, nâng tỷ lệ đáp ứng nhu cầu chế biến nội địa lên mức 60-65%.
Vượt qua nhiều ứng viên giàu kinh nghiệm đến từ khắp nơi trên thế giới, Hương Giang đoạt ngôi Á hậu 2 tại Miss Grand International All Stars 2026. Thành tích này giúp đại diện Việt Nam trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất tại mùa giải All Stars đầu tiên trong lịch sử Miss Grand.
Những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ đầu mùa hè 2026 đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, liên tiếp lập kỷ lục mới về công suất tiêu thụ.
Hơn 47.000 học sinh An Giang sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2026 - 2027. Các địa phương, trường học đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị.
Đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp đang giúp nhiều người lao động nông thôn ở xã Bình Hòa có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống.
Nếu trước đây, du lịch xanh chủ yếu được nhắc đến như một lựa chọn mang tính xu hướng, thì nay, nhiều địa phương, điểm đến, doanh nghiệp du lịch đã xác định đây là yêu cầu tự thân để tồn tại và nâng cao năng lực cạnh tranh. Điều này khiến hành trình “xanh hóa” du lịch Việt Nam ngày càng diễn ra mạnh mẽ và đi vào thực chất.
Tỷ giá USD hôm nay (27/05): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.138 đồng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập.
Khi mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng theo quy định của Chính phủ từ ngày 1/7/2026, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng được điều chỉnh tăng tương ứng. Cụ thể, người thứ nhất trong gia đình tham gia bảo hiểm y tế có mức đóng là 1.366.200 đồng mỗi năm.
Từ năm 2017, VN đặt ra mục tiêu đến năm 2025 phải đạt khoảng 25 điều dưỡng/1 vạn dân và đến năm 2030 là 33 điều dưỡng/1 vạn dân. Tuy nhiên đến nay là năm 2026, chúng ta mới đạt 14-15 điều dưỡng/1 vạn dân.